LHQ quan ngại trước làn sóng người chạy nạn khỏi Nam Sudan

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 14:50 GMT+7

Người tị nạn Nam Sudan tại Uganda. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo, tình hình cực kỳ đáng quan ngại khi làn sóng tị nạn diễn ra ồ ạt tại Nam Sudan.

Thông cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nêu rõ, điều này đã gây nhiều khó khăn cho các nước láng giềng của Nam Sudan cũng như các tổ chức nhân đạo.

Từ đầu năm 2016 tới nay, đã có gần 110.000 người Nam Sudan chạy sang Uganda để tị nạn nhằm thoát khỏi các cuộc xung đột đẫm máu và tình trạng thiếu lương thực. Theo ước tính, trong 7 tháng đầu năm 2016, Uganda và Sudan đã tiếp nhận khoảng 210.000 người tị nạn, chiếm hơn 90% người tị nạn mới trong khu vực. Cuộc khủng hoảng tị nạn đang diễn ra tại Nam Sudan được đánh giá là nghiêm trọng và lớn thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Syria, Afghanistan và Somalia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước