Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiêu diệt hơn 260 phiến quân ở Yemen

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ hai, ngày 25/10/2021 06:19 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hơn 260 phiến quân Houthi đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trong ba ngày qua ở gần thành phố chiến lược Marib của Yemen.

Đây là thông tin do lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết trong ngày 24/10.

Bên cạnh đó, cũng có hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng liên quân tử vong trong các trận chiến gần đây xung quanh "pháo đài" cuối cùng của Chính phủ được quốc tế công nhận ở khu vực miền Bắc giàu dầu mỏ của Yemen.

Hiện không thể xác minh số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh một cách độc lập và phiến quân Houthis với sự hậu thuẫn của Iran hiếm khi đưa ra bình luận về con số thiệt hại.

Cơ quan báo chí chính thức của Saudi Arabiacho biết: "36 phương tiện quân sự đã bị phá hủy và hơn 264 tay súng nổi dậy đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích trong 72 giờ qua".

Các cuộc tấn công được thực hiện ở Al-Jawba, 50 km (30 dặm) về phía Nam của Marib, và Al-Kassara, 30 km (17 dặm) về phía Tây Bắc.

Liên quân trong hai tuần qua đã thực hiện các cuộc không kích diễn ra gần như hàng ngày xung quanh Marib. Tuần trước, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, họ đã tiêu diệt 160 phiến quân Houthi trong các cuộc không kích ở phía Nam thành phố Marib.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiêu diệt hơn 260 phiến quân ở Yemen - Ảnh 1.

Cuộc nội chiến ở Yemen đã kéo dài trong nhiều năm qua. (Ảnh: AP)

Houthis bắt đầu một cuộc tấn công lớn để chiếm Marib vào tháng 2/2021, sau đó nối lại cuộc tấn công từ tháng 9 sau một thời gian tạm lắng.

Nội chiến ở Yemen bắt đầu diễn ra vào năm 2014, khi phiến quân Houthis chiếm thủ đô Sanaa, cách Marib 120 km (55 dặm) về phía Tây, khiến lực lượng liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu phải can thiệp để ủng hộ Chính phủ vào năm 2015. Hàng chục nghìn người đã chết và hàng triệu người phải sơ tán trong cuộc chiến tranh.

Ngày 20/10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi giảm leo thang ở Yemen trong một tuyên bố được nhất trí thông qua nhằm chống lại nguy cơ "nạn đói quy mô lớn" ở nước này. 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "nhấn mạnh nhu cầu giảm leo thang của tất cả mọi người", yêu cầu ngừng bắn trên toàn quốc ngay lập tức và kêu gọi chấm dứt leo thang ở Marib.

"Các thành viên của Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo nghiêm trọng, bao gồm nạn đói kéo dài và nguy cơ ngày càng tăng của nạn đói quy mô lớn", theo một tuyên bố.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng "lên án việc tuyển dụng và sử dụng trẻ em và bạo lực tình dục trong cuộc xung đột". Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vào tuần trước cho biết, 7 năm xung đột ở Yemen đã khiến ít nhất 10.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương. Con số này chỉ bao gồm các nạn nhân trẻ em có trong thống kê chính thức của tổ chức UNICEF.

"Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen tồi tệ nhất thế giới, đại diện cho sự hội tụ bi thảm của các mối đe dọa như xung đột bạo lực và kéo dài; sự tàn phá kinh tế; các dịch vụ đổ vỡ cho mọi hệ thống hỗ trợ gồm y tế, dinh dưỡng, nước và vệ sinh, bảo vệ và giáo dục. Chiến tranh phải kết thúc", người phát ngôn James Elder nói trong một cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại Geneve (Thụy Sĩ) vào ngày 19/10.

Hơn 55.000 người dân Yemen phải sơ tán vì chiến tranh ở Marib Hơn 55.000 người dân Yemen phải sơ tán vì chiến tranh ở Marib

VTV.vn - Tổ chức Di trú Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IOM) cho biết, hàng chục nghìn người đã phải di dời do giao tranh ác liệt ở tỉnh Marib của Yemen trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước