Theo ước tính, GDP bình quân trên đầu người của Macau sẽ đạt 143.116 USD, qua mặt Qatar lúc đó khoảng 139.151 USD. Lý do số một là từ ngành công nghiệp cờ bạc.
Macau là một phần của Trung Quốc nhưng là đặc khu hành chính đặc biệt, theo đó Macau có luật pháp và tự do kinh tế riêng. Lịch sử ngành cờ bạc có dấu vết từ thế kỷ 16, khi đó Macau từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Thời bấy giờ, khi vai trò thương cảng bị suy giảm trước Hong Kong, Bồ Đào Nha quyết định hợp pháp hóa cờ bạc từ năm 1847 dưới quyền kiểm soát của Bồ Đào Nha.
Năm 1999, Macau được chính thức trao trả về cho Trung Quốc và nhanh chóng trở thành trung tâm cờ bạc. Năm 2003, lượng khách từ Trung Quốc tăng lên khi các giới hạn đi lại được nới lỏng và hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoát nghèo. Cùng với đó, doanh thu ngành cờ bạc và GDP của Macau tăng nhanh theo. Cách đây vài năm, Macau đã "hất đổ" Las Vegas, trở thành trung tâm sòng bạc giàu nhất thế giới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!