Malaysia sẽ thành lập tòa án riêng xử tham nhũng

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 21/03/2019 06:00 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad cho biết việc thành lập tòa án xử tham nhũng phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia chống tham nhũng của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi chủ trì phiên họp đặc biệt của chính phủ về chống tham nhũng ở thủ đô hành chính Putrajaya, Thủ tướng Mahathir cho biết chủ trương thành lập tòa án này đã nội các nhất trí tại cuộc họp và sáng kiến này nhằm đẩy nhanh việc xét xử các vụ án tham nhũng.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad cho biết: "Tòa án xử tham nhũng đặc biệt này là một đề xuất mới bởi các vụ án tham nhũng cần có toàn án riêng để có thêm thời gian và ưu tiên để xét xử".

Theo Thủ tướng Mahathir, sáng kiến này bên cạnh việc tái cấu trúc các tòa án, các cơ quan chức năng còn tiến hành các nghiên cứu để xem liệu có cần thêm một tòa án tham nhũng đặc biệt ở cấp cao và tòa án cấp phúc thẩm hay không.

Từ khi Chương trình hành động quốc gia chống tham nhũng ra đời vào năm 2018, đã có 26 sáng kiến được đưa ra tại cuộc họp nội các đặc biệt về chống tham nhũng và được thể hiện qua các quyết định chính sách tại Malaysia.

Malaysia công bố kế hoạch chống tham nhũng 5 năm Malaysia công bố kế hoạch chống tham nhũng 5 năm Malaysia bảo vệ người tố cáo tham nhũng Malaysia bảo vệ người tố cáo tham nhũng Malaysia quyết tâm đẩy mạnh phòng chống tham nhũng Malaysia quyết tâm đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước