Mối đe dọa khủng bố tại Australia lên mức báo động

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 10/09/2014 23:04 GMT+7

Ảnh: VTV News

Giới chức Australia cho biết, họ đang buộc phải tính tới khả năng nâng báo động mối đe dọa khủng bố lên mức cao, cận kề mức báo động cao nhất.

Bước đi này diễn ra trong bối cảnh Cảnh sát Australia vừa bắt thêm 2 phần tử tình nghi có liên quan đến các mạng lưới khủng bố tại Trung Đông.

Theo người đứng đầu Cơ quan tình báo Quốc gia David Irvine, nếu nâng báo động khủng bố lên mức cao, có nghĩa là một cuộc khủng bố nhiều khả năng xảy ra.

Cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Australia đã được duy trì ở mức trung bình kể từ khi đưa vào áp dụng Hệ thống báo động khủng bố quốc gia 4 cấp độ hồi năm 2003.

Mức báo động cao là cấp độ thứ 2. Ở mức báo động cao nhất có nghĩa là một vụ tấn công khủng bố “cận kề xảy ra hoặc đã xảy ra”.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Australia cũng cho biết, ước tính hiện có khoảng 60 phần tử mang quốc tịch Australia đang tham gia vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay nhóm khủng bố Al Nusra - một chi nhánh của Al Qeada tại Trung Đông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước