Mối đe dọa về môi trường là thách thức lớn nhất

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/09/2021 08:00 GMT+7

VTV.vn - Các mối đe dọa về môi trường sẽ trở thành thách lớn nhất đối với vấn đề đảm bảo quyền con người.

Đây là cảnh báo vừa được Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Michelle Bachelet đưa ra hôm 13/9 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Các cuộc khủng hoảng liên quan đến ô nhiễm, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học càng thúc đẩy các mối đe dọa, làm gia tăng xung đột, căng thẳng và bất bình đẳng, đẩy con người phải đối mặt với những tình huống ngày càng dễ bị tổn thương.

Các mối đe dọa này đã ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến một loạt quyền lợi của người dân, bao gồm quyền có đủ lương thực, nước uống, giáo dục, nhà ở, y tế, phát triển và thậm chí là cuộc sống.

Với năng lực ứng phó hạn chế, nhóm dân số nghèo và các quốc gia nghèo nhất thường là nạn nhân bị tổn thương nhất do thiệt hại về môi trường.

Nguy cơ ô nhiễm môi trường vùng nuôi thủy sản trên biển Nguy cơ ô nhiễm môi trường vùng nuôi thủy sản trên biển

VTV.vn - Tỉnh Bình Định không khuyến khích người dân nuôi thủy sản trên biển vì lý do môi trường và dịch bệnh ảnh hưởng đến năng suất chất lượng thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

môi trường

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước