Mỹ, Ấn Độ cam kết hợp tác chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/01/2017 17:26 GMT+7

Ấn Độ được đánh giá là một trong những trọng tâm trong ưu tiên đối ngoại của chính quyền ông Trump. (Ảnh: Financial Express)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi đã cam kết hai nước sẽ sát cánh trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Modi, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ coi Ấn Độ là "một đối tác và người bạn thực sự" trong việc giải quyết các thách thức trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về cơ hội tăng cường quan hệ đối tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế và quốc phòng. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về tình hình an ninh khu vực Trung Á và Nam Á.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã mời Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Mỹ vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước