Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu khí của Iran

Linh Quy (Theo Guardian)-Thứ sáu, ngày 28/06/2024 16:37 GMT+7

Một cơ sở làm giàu uranium của Iran (Ảnh: X)

VTV.vn - Ngày 27/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với ngành dầu khí của Iran.

Động thái trên của Mỹ nhằm đáp lại việc Tehran mở rộng chương trình hạt nhân, làm dấy lên lo ngại mới rằng nước này đang chuẩn bị chế tạo bom nguyên tử.

Các lệnh cấm vận đối với ba thực thể giấu tên liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ hoặc các sản phẩm hóa dầu của Iran được công bố trong bối cảnh có nhiều cảnh báo về một cuộc xung đột mới ở Trung Đông giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Theo lệnh trừng phạt mới, 11 tàu liên quan đến ba tổ chức bị cấm vận sẽ bị coi là "tài sản bị phong tỏa".

Trong một tuyên bố hôm 27/6, Ngoại trưởng Blinken cho biết Iran đã mở rộng chương trình làm giàu uranium trong tháng qua, "theo những cách không có mục đích hòa bình đáng tin cậy".

Ông Blinken nhấn mạnh: "Các hành động của Iran nhằm tăng cường năng lực làm giàu uranium ngày càng đáng lo ngại hơn trong bối cảnh Iran tiếp tục không hợp tác với IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế), bên cạnh tuyên bố của các quan chức Iran gợi ý những thay đổi tiềm tàng đối với học thuyết hạt nhân của nước này".

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu khí của Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken (Ảnh: AP)

Gần đây, cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Kamal Kharazzi tuyên bố rằng nước này có thể sửa đổi học thuyết quốc phòng của mình để cho phép chế tạo vũ khí hạt nhân. "Chúng tôi không có ý định chế tạo bom hạt nhân nhưng nếu sự tồn tại của Iran bị đe dọa, sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi học thuyết quân sự của chúng tôi", ông Kharrazi nói.

Các biện pháp trừng phạt mới được áp dụng một ngày trước khi Iran tiến hành bầu cử vào ngày 28/6, nhằm bầu ra người kế nhiệm Tổng thống tiền nhiệm brahim Raisi, người đã thiệt mạng vào tháng trước trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Iran trước đây khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự. Tuy nhiên, những gợi ý về sự thay đổi chính sách diễn ra sau một loạt tình tiết bắt đầu bằng việc các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị sát hại trong một cuộc không kích của Israel vào khu phức hợp ngoại giao ở thủ đô Damascus của Syria. Iran đã đáp trả bằng cách bắn 300 quả tên lửa vào Israel, tuy nhiên tất cả đều bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh bắn hạ.

Thông báo của Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 27/6 diễn ra sau cuộc hội đàm giữa các quan chức Mỹ với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại Washington, trong các cuộc đàm phán được cho là đề cập đến các hoạt động hạt nhân gần đây của Iran.

Ông Blinken khẳng định: "Chúng tôi vẫn cam kết không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân và chúng tôi sẵn sàng tận dụng mọi yếu tố sức mạnh quốc gia để đảm bảo kết quả đó".

Các quan chức IAEA ước tính rằng Iran hiện có đủ uranium được làm giàu tới độ tinh khiết 60% - có thể chuyển đổi thành vật liệu cấp bom trong vài ngày hoặc vài tuần - để chế tạo ít nhất ba loại vũ khí hạt nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước