Mỹ cảnh báo nguy cơ 1,4 triệu người nhiễm Ebola

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 24/09/2014 09:54 GMT+7

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một bến tàu ở Conakry, Guinea, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola. (Ảnh: AFP)

Giới chức y tế Mỹ hôm 23/9 cảnh báo số người nhiễm bệnh có thể tăng đột biến.

Trước chiều hướng lây lan nhanh chóng và diễn biến phức tạp hơn của dịch Ebola, giới chức y tế Mỹ hôm 23/9 cảnh báo số người nhiễm bệnh có thể tăng đột biến nếu không có sự can thiệp bổ sung hay thay đổi trong hành vi của cộng đồng.

Theo tính toán của Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh liên bang Mỹ (CDC), số ca nhiễm Ebola có thể rơi vào khoảng từ 550.000 đến 1,4 triệu tại thời điểm tháng 1/2015.

Lời cảnh báo này của CDC được đưa ra sau khi các chuyên gia của WHO chỉ ra rằng thế giới đang chứng kiến đợt bùng phát thứ 3 của dịch Ebola, với tốc độ gia tăng tăng theo cấp số nhân, từ hàng trăm lên tới hàng nghìn ca nhiễm bệnh mỗi tuần. Nghiên cứu của WHO cũng cho biết, tỉ lệ tử vong của Ebola là 70%, cao hơn mức tính toán trước đó.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước