Mỹ dự kiến lập trung đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến mới

VTV8-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 18:19 GMT+7

(Ảnh minh họa: Marine Corps Times)

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo thủy quân lục chiến Mỹ đang làm việc để thông qua kế hoạch thành lập một trung đoàn lính thủy đánh bộ tác chiến ven biển mới trong năm 2020.

Đây sẽ là đội quân viễn chinh thủy quân lục chiến mới trực thuộc Lực lượng viễn chinh biển III đóng tại Nhật Bản. Mục tiêu của kế hoạch trên là tập trung đầu tư vào các lĩnh vực giúp thủy quân lục chiến Mỹ chiếm ưu thế trước Trung Quốc hoặc những đối thủ tinh vi khác trên biển. Đơn vị đầu tiên trong ba đơn vị mới mà thủy quân lục chiến Mỹ dự kiến điều đến các vùng biển đang có tranh chấp sẽ hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

Năm 2019, thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành các thử nghiệm, trong đó một trung đoàn thủy quân lục chiến Mỹ mới đã đổ bộ cùng hệ thống tên lửa đa năng. 


Mỹ tăng thủy quân lục chiến bảo vệ các Đại sứ quán ở Trung Đông Mỹ tăng thủy quân lục chiến bảo vệ các Đại sứ quán ở Trung Đông

VTV.vn - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của lực lượng thủy quân lục chiến tại một số Đại sứ quán nước này ở Trung Đông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước