Mỹ hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan nhất thế giới

Quang Duy-Thứ hai, ngày 03/04/2023 19:17 GMT+7

Hậu quả nặng nề do cơn bão để lại tại Vịnh Mexico, Florida năm 2018 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo báo cáo, Mỹ là nơi hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan nhiều nhất trên Trái đất.

Từ "bom bão tuyết", lốc xoáy, lũ lụt, sông khí quyển... cho tới hạn hán, cháy rừng, bão bụi và những trận giông lốc kinh hoàng, nước Mỹ đều đã hứng chịu những hiện tượng thời tiết cực đoan này. Tuy nhiên, nguyên nhân là vì đâu? Hãng tin AP dẫn ý kiến các chuyên gia đã hé lộ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Nhiều chuyên gia cho biết, do vị trí địa lý và địa hình đa dạng khiến Mỹ chịu ảnh hưởng của các hình thái thời tiết cực đoan thường xuyên với thiệt hại nặng nề hơn so với các nơi khác trên thế giới.

Mỹ được bao quanh bởi 2 đại dương gồm Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Phía Nam là Vịnh Mexico, bán đảo nhô ra như Florida. Địa hình này khiến các cơn bão dễ va chạm với nhau và tạo ra luồng gió xoáy gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mỹ cũng là nơi chứng kiến sự xung khắc nhiệt độ giữa không khí lạnh ở Bắc Cực và không khí ấm hơn ở vùng nhiệt đới. Điều kiện tự nhiên này dễ gây ra các cơn lốc xoáy và các cơn bão nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước