Mỹ phạt tập đoàn Alstom số tiền kỷ lục vì tội hối lộ

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 23/12/2014 12:32 GMT+7

Một nhà máy của Alstom ở Pháp. (Ảnh: AFP)

Bộ Tư pháp Mỹ đã phạt tập đoàn công nghiệp Pháp Alstom số tiền kỷ lục 772 triệu USD vì tội hối lộ.

Tập đoàn Alstom đã thừa nhận hành vi của mình và cam kết sẽ nộp phạt 772 triệu USD.

Tập đoàn Alstom của Pháp đã bị buộc tội hối lộ các quan chức Chính phủ ở nhiều nước như Indonesia, Saudi Arabia, Ai Cập để thắng thầu trong các dự án ở các nước này.

Đây sẽ là án phạt hối lộ ở nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ và theo các nhà chức trách Mỹ án phạt nghiêm trọng này là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các công ty đang có hành vi hối lộ ở nước ngoài.

Trước đó, Anh đã cáo buộc một chi nhánh của Alstom và 2 nhân viên vì tội hối lộ các quan chức từ năm 2002 đến năm 2010.

Hiện đơn vị sản xuất tuabin điện của tập đoàn Alstom đang gặp khủng hoảng do phải đối mặt với những án phạt khổng lồ vì tội hối lộ, trong khi các đơn đặt hàng lại giảm xuống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước