Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/06/2020 18:34 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: almasdarnews

VTV.vn - Lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Syria đã vấp phải sự chỉ trích của các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã tiến hành phiên họp trực tuyến định kỳ hàng tháng về tình hình Syria. Cuộc họp trở thành nơi tranh cãi gay gắt giữa các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an sau khi Mỹ đề xuất các biện pháp mới trừng phạt Syria.

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft, căn cứ vào luật về bảo vệ dân thường Syria được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng 12 năm ngoái, Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al Assad.

Lệnh trừng phạt của Mỹ vấp phải sự chỉ trích của Nga và Trung Quốc. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng, kế hoạch của Mỹ là nhằm lật đổ thể chế chính trị hợp pháp ở Syria. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc lại cho rằng, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt là hành vi vô nhân đạo và chỉ càng gây thêm thảm họa cho quốc gia Trung Đông này.

Phản ứng với quyết định của Mỹ, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Mỹ cố tình áp đặt luật của Mỹ đối với thế giới, đồng thời kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Syria Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Syria

VTV.vn - Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có dấu hiệu gia tăng hoạt động, trong khi nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước