Mỹ sẽ bổ sung 75 triệu thùng dầu vào kho dự trữ chiến lược quốc gia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/04/2020 12:43 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 20/4, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tận dụng cơ hội giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất lịch sử để mua 75 triệu thùng, bổ sung vào kho dự trữ chiến lược quốc gia.

Tuy nhiên, quyết định trên chỉ được thực hiện nếu Quốc hội Mỹ cho phép. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết sẽ cân nhắc quyết định ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Saudi Arabia, đồng thời cho rằng tình trạng sụt giảm giá dầu xuống mức kỷ lục trong ngày chỉ diễn ra trong ngắn hạn.

Ngày 20/4, giá dầu tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, âm 37,63 USD/thùng do sự sụt giảm nghiêm trọng về nhu cầu vì dịch COVID-19.

Mỹ giảm mạnh sản lượng khai thác dầu thô Mỹ giảm mạnh sản lượng khai thác dầu thô

VTV.vn - Mỹ đã cắt giảm khoảng 600.000 thùng dầu thô/ngày, trong bối cảnh nhu cầu đối với nhiên liệu này đang giảm mạnh do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước