Nga, Mỹ cáo buộc nhau về các nhóm phiến quân Syria

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 16:16 GMT+7

VTV.vn - Nga và Mỹ mới đây đã lên tiếng cáo buộc nhau xoay quanh vấn đề các nhóm phiến quân ở Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn với kênh BBC đã cáo buộc Mỹ giữ lại nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra cho kế hoạch lật độ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ đã không thực hiện cam kết thuyết phục các nhóm nổi dậy mà Washington coi là ôn hòa tách ra khỏi Mặt trận al-Nusra.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc, việc Nga gia tăng hành động quân sự ở Syria đã đẩy các nhóm đối lập vào thế phải hợp tác với những kẻ cực đoan như al-Nusra.


Nga, Mỹ mâu thuẫn trong vấn đề Syria Nga, Mỹ mâu thuẫn trong vấn đề Syria Nga - Mỹ bất đồng việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria Nga - Mỹ bất đồng việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria 1 tuần ngừng bắn tại Syria và tương lai sự hợp tác Nga - Mỹ 1 tuần ngừng bắn tại Syria và tương lai sự hợp tác Nga - Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước