Nga - Nhật đối thoại cấp cao 2+2 tại Moskva

Nhật Linh, Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ tư, ngày 01/08/2018 10:33 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (31/7), tại thủ đô Moskva, LB Nga đã diễn ra cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng giữa Nga và Nhật Bản theo cơ chế 2+2.

Vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của cuộc đối thoại này là hợp tác an ninh, trong đó có việc xây dựng niềm tin để cùng giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ghi nhận kết quả tích cực sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera. Hai bên thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau. Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên theo Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergey Lavorv và Taro Kono, Moskva và Tokyo đã thảo luận về việc ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai nước, đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước