Nga siết chặt kiểm soát lĩnh vực quốc phòng

Thùy Trang-Thứ năm, ngày 11/09/2014 06:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/9 đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Quân sự-Công nghiệp chuyên giám sát ngành quốc phòng của Nga.

Quyết định này được công bố tại cuộc họp do Tổng thống Putin chủ trì về các kế hoạch hiện đại hóa vũ khí của Nga. Ủy ban Quân sự-Công nghiệp mới được thành lập sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống.

Quyết định siết chặt kiểm soát lĩnh vực quốc phòng của Nga được đưa ra trong bối cảnh Moscow đang tìm cách giảm phụ thuộc vào các thiết bị nhập từ phương Tây sau những lệnh trừng phạt liên quan tới khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Putin cho biết, Nga sẽ tập trung phát triển các vũ khí hạt nhân chiến lược mới, vũ khí phòng không và vũ khí thông thường có độ chính xác cao.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga không có ý định phát động cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng sẽ đáp trả mọi thách thức an ninh, trong đó nước Nga cần phải duy trì khả năng răn đe hạt nhân.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước