Ngày càng nhiều người thích rút ngắn thời gian làm việc tại văn phòng

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 27/03/2022 18:23 GMT+7

Người dân trên đường phố tại New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Thay vì giữ thói quen như đi làm xa nhà, sử dụng phương tiện công cộng và gặp mặt trực tiếp thì ngày càng nhiều người thích rút ngắn thời gian làm việc tại văn phòng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ đang dần được kiểm soát, cho phép các nhân viên văn phòng nói chung và thành phố New York nói riêng quay trở lại với công việc nơi công sở. Nhưng, thay vì giữ các thói quen như đi làm xa nhà, sử dụng phương tiện công cộng và gặp mặt trực tiếp thì ngày càng nhiều người thích rút ngắn thời gian làm việc tại văn phòng.

Thống đốc bang New York thừa nhận, giờ đây có rất ít nhân viên đến văn phòng làm việc đủ cả 5 ngày trong tuần. Lịch trình phổ biến hơn cả là họ lên văn phòng 3, 5 hoặc 4 ngày trong tuần, thời gian còn lại làm việc từ xa.

Đại dịch đã khiến làm việc từ xa trở thành quy tắc của những nhân viên văn phòng. Không những thế, ngày càng có nhiều nhân viên ở thành phố New York yêu cầu được làm việc linh hoạt trong tuần và các chủ lao động đang dần phải thích ứng với điều này.

Hiện người lao động New York mất trung bình khoảng 42 phút để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc, họ sẽ tiết kiệm được gần 2 giờ đồng hồ mỗi ngày nếu được làm việc tại nhà.

Google lùi không thời hạn kế hoạch cho nhân viên trở lại văn phòng Google lùi không thời hạn kế hoạch cho nhân viên trở lại văn phòng

VTV.vn - Ngày 2/12, Google cho biết, họ đang trì hoãn kế hoạch cho nhân viên trên toàn cầu trở lại văn phòng vào tháng Giêng năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước