Người dân Panama bỏ đảo vào đất liền do nước biển dâng

Hoàng Anh-Thứ ba, ngày 04/06/2024 16:02 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều người dân Panama đang phải chuyển từ đảo vào đất liền, thay đổi thói quen sinh hoạt để bắt đầu một tương lai mới.

Biến đổi khí hậu đã và đang tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống con người. Một trong các tác động mà các quốc gia ven biển, đại dương đang cảm nhận rõ rệt nhất là nước biển dâng cao, đe dọa sinh kế của người dân. Panama là một trong những quốc gia đang phải đối phó với tình trạng này.

Hơn 1.300 người dân Guna ở đảo Gardi Subdug, Panama vừa nhận chìa khóa cho 300 ngôi nhà mới. Một cuộc sống mới trên đất liền đang chờ đón họ phía trước với những người mà cuộc sống trước đây vốn dựa hoàn toàn vào biển và du lịch.

Anh Eliot Rodriguez cho biết: "Từ nhỏ tôi đã luôn tiếp xúc với biển, nhìn từ đảo vào rừng, còn bây giờ sẽ ngược lại. Đây là điều tôi sẽ nhớ lắm".

Toàn bộ cộng đồng tại hòn đảo này dự kiến di chuyển vào tuần tới nếu thời tiết cho phép đi lại an toàn. Trẻ em, người khuyết tật và người già đang chuẩn bị đón những chiếc thuyền đầu tiên rời đảo. Tất cả đều tự nguyện rời đi do nhà cửa đang bị nước biển dần nhấn chìm.

Người dân Panama bỏ đảo vào đất liền do nước biển dâng - Ảnh 1.

Nhiều hòn đảo tại Panama đang bị nước biển nhấn chìm (Ảnh: AP)

Cartí Sugdupu - hòn đảo có diện tích bằng 5 sân bóng đá - là nơi sinh sống của những tộc người bản địa Guna, Ngäbe và Buglé từ hàng trăm năm trước đây. 20 năm trước, chính quyền hòn đảo này mới chỉ cân nhắc dọn đi nếu đảo ngày càng đông dân. Nhưng biến đổi khí hậu đã đẩy nhanh ý tưởng này.

Nỗ lực gia cố rìa đảo bằng đá, cọc cùng san hô đã không thể ngăn nước biển tràn vào. Hòn đảo hiện chỉ cao hơn mực nước biển 30 cm. Nhiều đảo khác tại Panama cũng đang có nguy cơ bị nhấn chìm dưới nước biển.

Tổng thống Panama Laurentino Cortizo cho biết: "Đây là cuộc khủng hoảng khí hậu mà thế giới đang phải hứng chịu. Một trong số các tác động đó là mức nước biển ngày càng dâng cao. Điều này đã buộc những người dân biển đảo Panama phải chuyển sinh kế lên đất liền".

Theo một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc, khoảng 40.000 người dân Panama, tức gần 10% dân số, đang sống ở độ cao dưới 10m so với mực nước biển. Không chỉ riêng Panama, 41 triệu người sống ở các khu vực trũng thấp trên khắp châu Mỹ Latinh và Caribe đang đối mặt rủi ro ngày càng tăng do lũ lụt, nước biển dâng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước