Người di cư và vô gia cư phải rời khỏi Paris trước Thế vận hội

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 01/04/2024 06:37 GMT+7

Một người đàn ông vô gia cư ngủ dưới bảng hiệu quảng cáo tại ga tàu điện ngầm Concorde vào ngày 25/3/2024 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Chính quyền Pháp cho biết việc di dời không liên quan đến Thế vận hội Mùa hè 2024, khẳng định các trung tâm lưu trú khẩn cấp ở Paris đã quá đông đến mức bão hòa.

Ít nhất 500 người di cưngười vô gia cư đã được chuyển từ thủ đô Paris của Pháp đến các vùng nông thôn và thị trấn nhỏ ở nước này khi Paris chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2024 vào tháng 7 và tháng 8 năm nay.

Một số thị trưởng đã bày tỏ lo ngại về những người di cư và vô gia cư mới đến khu vực của họ. Ông Serge Grouard - Thị trưởng thành phố Orleans ở miền Trung nước Pháp, với dân số khoảng 100.000 người - xác nhận với các phóng viên hôm 25/3 rằng có tin đồn rằng động thái này nhằm mục đích "làm đẹp" ở thủ đô trước Thế vận hội.

Ông Grouard cho biết có tới 500 người di cư vô gia cư đã đến thành phố mà ông không được thông báo trước. "Tôi không chắc chắn, nhưng rõ ràng sự trùng hợp này thật đáng lo ngại", ông nói thêm. Ông Grouard giải thích, những người mới đến được ở trong một khách sạn với chi phí do chính phủ đài thọ trong vòng ba tuần, nhưng sau đó họ sẽ phải tự xoay xở.

Phó Thị trưởng thành phố Strasbourg - Floriane Varieras - nói với AFP rằng bà đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự và gọi tình hình này là "không rõ ràng".

Một số nhà hoạt động nhân đạo cũng cho rằng động thái trên có liên quan đến Thế vận hội Mùa hè sắp tới, tuyên bố rằng Chính phủ Pháp đã thực hiện chiến dịch nhằm làm cho thủ đô của Paris trở nên "dễ nhìn hơn".

Người di cư và vô gia cư phải rời khỏi Paris trước Thế vận hội - Ảnh 1.

Người vô gia cư ngủ trước bức tường tàu điện ngầm tại Paris vào ngày 25/3/2024 (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, Văn phòng An ninh khu vực của Pháp hôm 26/3 đã nhắc lại rằng việc di dời người di cư và vô gia cư gần đây là kết quả từ thực trạng các trung tâm lưu trú khẩn cấp ở Paris đã bị bão hòa, đồng thời nói thêm rằng biện pháp này không liên quan đến Thế vận hội.

Một số người phải di dời cũng xác nhận với Euronews rằng họ được khuyên nên thay đổi khu vực sinh sống với lý do là Paris quá đông đúc.

Pháp đã nhận được 167.000 yêu cầu tị nạn vào năm 2023, mức cao thứ hai ở EU, với những người di cư chủ yếu đến từ châu Phi, khu vực Nam Á và Trung Đông.

Với nhu cầu về chỗ ở khẩn cấp ngắn hạn vượt xa nguồn cung, các chỗ ở tạm (tự phát) thường xuyên xuất hiện quanh thủ đô và bị cảnh sát đột kích, giải tán định kỳ.

Pháp không phải là nước chủ nhà Thế vận hội đầu tiên được cho là sử dụng các biện pháp này. Năm 2008, trong Thế vận hội Bắc Kinh ở Trung Quốc, hàng trăm người ăn xin và người vô gia cư đã phải dời đi, nhiều người được đưa về quê. Trong khi đó, những người vô gia cư ở Rio de Janeiro bị buộc rời khỏi các khu du lịch khi Brazil đăng cai Thế vận hội năm 2016.

Taxi bay sẽ góp mặt tại Olympic Paris 2024 Taxi bay sẽ góp mặt tại Olympic Paris 2024

VTV.vn - Tại Triển lãm hàng không Paris, Pháp, các nhà phát triển đã trình làng mẫu taxi bay đầy hứa hẹn, có thể sẽ được sử dụng tại kỳ Olympic năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước