Người nhập cư Pháp tẩy chay bữa ăn miễn phí

Nguyễn Mỹ Linh (PV thường trú Đài THVN tại Pháp)-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 18:31 GMT+7

VTV.vn - Dù chính phủ Pháp đã quyết định cung cấp bữa ăn miễn phí cho người nhập cư trái phép tại Calais, nhưng họ chỉ dè dặt tới nhận hoặc hoàn toàn tẩy chay bữa ăn của chính phủ.

Một trong những nguyên nhân là do năm 2016, chính phủ Pháp đã quyết định dọn dẹp toàn bộ vùng rừng Calais, nơi lưu trú tự phát của những người nhập cư, đưa họ đi nơi khác, hoặc chỉ đơn giản là không cho lưu trú ở đây.

Từ chối nhận bữa ăn từ chính phủ nhưng tiếp tục nhận sự trợ giúp của các tổ chức xã hội tại Calais là sự lựa chọn của hơn 600 người còn lưu lại trong rừng. Tuy vậy, việc tiếp cận của báo chí để đưa tin tức là rất khó khăn.

Đã hơn 10 năm, kể từ khi rừng Calais trở thành nơi cư trú của hàng ngàn người nhập cư trong hy vọng sẽ tiếp tục trốn được sang Anh, chính phủ Pháp luôn đứng trước những vấn đề không dễ giải quyết. Lần này, cũng không ngoại lệ. Những nỗ lực của chính phủ Pháp trong việc giải quyết vấn đề của người nhập cư đang tồn tại ở Calais, cửa ngõ của nước Pháp để đi sang nước Anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Pháp di dời 2.500 người nhập cư khỏi lán trại tạm bợ Pháp di dời 2.500 người nhập cư khỏi lán trại tạm bợ

VTV.vn - Ngày 18/8, cảnh sát Pháp đã cưỡng chế di dời 2.500 người nhập cư đang sống tại các khu lán trại tạm bợ ở phía Bắc thủ đô Paris.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước