Người nước ngoài không còn được phép nhận con nuôi tại Trung Quốc

Linh Quy (Theo AP)-Thứ ba, ngày 10/09/2024 10:11 GMT+7

Trung Quốc dừng chương trình con nuôi quốc tế (Ảnh: NY Times)

VTV.vn - Ngoài việc nhận con nuôi từ những người thân cùng huyết thống cùng thế hệ, Trung Quốc sẽ không chấp nhận đưa trẻ em ra nước ngoài để được nhận con nuôi.

Trung Quốc đã chính thức dừng chương trình nhận con nuôi quốc tế, theo thông báo của Bộ Ngoại giao nước này.

Theo hãng tin AP, động thái diễn ra vào thời điểm hàng trăm gia đình người Mỹ đang chờ xử lý đơn xin nhận con nuôi là các trẻ em Trung Quốc.

"Ngoài việc nhận con nuôi từ những người thân cùng huyết thống cùng thế hệ, Trung Quốc sẽ không chấp nhận đưa trẻ em ra nước ngoài để được nhận con nuôi. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của các công ước quốc tế có liên quan", bà Mao Ning - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - tuyên bô trong thông báo chính thức đầu tiên về việc thay đổi quy định.

"Chúng tôi hiểu rằng vẫn còn hàng trăm gia đình đang chờ hoàn tất thủ tục nhận con nuôi và chúng tôi thông cảm với hoàn cảnh của họ", bà Mao Ning nói thêm.

Hãng AP tiết lộ, trong một cuộc điện thoại với các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc, các quan chức chính phủ cho biết họ "sẽ không tiếp tục xử lý thêm yêu cầu xin nhận con nuôi ở bất kỳ giai đoạn nào", ngoài các trường hợp đặc biệt đáp ứng điều khoản miễn trừ.

Trong 3 thập kỷ qua, Mỹ là điểm đến phổ biến nhất cho việc nhận con nuôi ở nước ngoài đối với trẻ em Trung Quốc.

Từ năm 2007, Bắc Kinh đã thắt chặt quy trình thẩm định đối với người nước ngoài xin nhận con nuôi Trung Quốc, tập trung vào lối sống và độ tuổi của gia đình và chỉ chấp nhận đơn xin từ các cặp đôi đã kết hôn khác giới. Bắc Kinh tạm thời đình chỉ việc nhận con nuôi nước ngoài trong đại dịch COVID-19 nhưng sau đó đã tiếp tục cho phép đối với những cặp đôi đã được cấp phép đi lại trước năm 2020.

Người nước ngoài không còn được phép nhận con nuôi tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Một số quốc gia đang siết chặt quy định nhận con nuôi đối với người nước ngoài (Ảnh: Getty Images)

Lệnh cấm của Trung Quốc được đánh giá là tuân theo các bước tương tự từ các quốc gia khác. Vào tháng 1 năm nay, cơ quan nhận con nuôi duy nhất ở nước ngoài của Đan Mạch đã ngừng hoạt động sau khi nhận thấy nhiều nguy cơ về các hành vi bất thường và làm giả giấy tờ.

Vào tháng 6 vừa qua, Na Uy đã thắt chặt kiểm soát đối với việc nhận con nuôi nước ngoài và hiện đang tiến hành điều tra xem các lần nhận con nuôi trước đây có hợp pháp và đạo đức hay không.

Công dân của một số quốc gia cũng bị cấm nhận con nuôi là trẻ em Nga. "Luật Dima Yakovlev" năm 2013 đã cấm người Mỹ nhận con nuôi sau khi một trẻ mồ côi người Nga được một cặp vợ chồng ở Virginia nhận nuôi bị bỏ lại trong xe trong 9 giờ và chết vì say nắng.

Vào tháng 8/2022, một đề xuất đã được đệ trình lên Duma Quốc gia Nga nhằm mở rộng lệnh cấm nhận con nuôi đối với tất cả các "quốc gia không thân thiện". Họ lập luận rằng việc gửi trẻ em Nga đến đó sẽ là "một đòn giáng vào tương lai của quốc gia" vì phương Tây đã "phá hủy các giá trị truyền thống". Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin phản đối, nói rằng theo cách soạn thảo, dự luật sẽ xâm phạm quyền của người Ukraine đang sống trên lãnh thổ Nga.

Nga đã cấm các cặp đôi đồng giới nhận con nuôi vào năm 2013. Kể từ đó, Giáo hội Chính thống giáo Nga đã đề xuất cấm các cặp đôi từ các quốc gia cho phép các thủ tục "chuyển đổi giới tính" nhận con nuôi quốc tế - một ý tưởng sau đó được các nhà lập pháp ủng hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước