Nhật Bản phóng vệ tinh thời tiết thế hệ mới

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 08/10/2014 06:00 GMT+7

Tên lửa H-2A mang theo vệ tinh Himawari-8 rời bệ phóng. (Ảnh: Kyodo)

Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh quan sát thời tiết Hoa hướng dương 8 từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.

Đây là vệ tinh có khả năng thu nhận dữ liệu gấp 50 lần các vệ tinh hiện nay và là vệ tinh đầu tiên trên thế giới có thể truyền những bức ảnh khí tượng màu.

Hoa hướng dương 8 được xem là thiết bị quan sát có công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, cho phép vệ tinh có thể quan sát trong điều kiện nhiều mây và vào ban đêm.

Thiết bị này còn cung cấp những hình ảnh thời gian thực, màu sắc thực của đám mây và các cơn bão với độ phân giải cao, đo được lượng tro bụi núi lửa phát tán vào không khí khi núi lửa hoạt động. Vì thế, vệ tinh này được trông đợi sẽ hỗ trợ và cải thiện các hoạt động khí tượng thủy văn trên phạm vi rộng như dự báo thời tiết, theo dõi khí hậu, phòng ngừa thiên tai, kiểm soát không lưu.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước