Nhật Bản: Quà mừng thọ bị cắt giảm vì áp lực ngân sách

Quang Duy - Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 03/09/2015 22:26 GMT+7

VTV.vn - Trong Lễ hội kính lão tại Nhật Bản năm nay, nhiều khả năng, những cụ ông, cụ bà bước qua ngưỡng 100 tuổi sẽ không nhận được món quà mừng thọ truyền thống.

Giữa tháng 9 là thời điểm cho Lễ hội kính lão tại Nhật Bản, tuy nhiên những cụ ông, cụ bà bước qua ngưỡng 100 tuổi ở quốc gia này nhiều khả năng sẽ không nhận được món quà mừng thọ truyền thống khi Chính phủ Nhật Bản không còn khả năng chi trả vì áp lực ngân sách.

Theo truyền thống, để thể hiện lòng kính trọng, Chính phủ Nhật Bản luôn gửi tặng phần quà mừng thọ là một chiếc cốc bạc và thư chúc mừng của Thủ tướng. Tuy nhiên, chi phí những phần quà như vậy ngày càng tăng cao bởi số người cao tuổi tại nước này sắp chạm mốc 60.000 người.

Năm ngoái, ngân sách chi cho hoạt động này đã lên tới 2,2 triệu USD. Hiện Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đang cân nhắc sẽ thay thế bằng hiện vật chi phí thấp hơn hoặc chỉ gửi tặng thư chúc mừng của Thủ tướng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước