Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung 36 nghìn tỷ Yen

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/12/2021 06:26 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Nhật Bản ngày 20/12 đã thông qua ngân sách bổ sung tài khóa 2021 trị giá 36 nghìn tỷ Yen (khoảng 320 tỷ USD) nhằm đưa nền kinh tế hồi phục sau đại dịch.

Đây là khoản ngân sách bổ sung cao kỷ lục và là khoản đầu tiên dưới thời chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio.

Trong đó, 18.600 tỷ Yen sẽ được chi cho các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như thúc đẩy tiêm chủng và mua thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19. 1.200 tỷ Yen được dành để thực hiện chương trình trợ cấp cho các hộ gia đình thu nhập thấp và đang nuôi con nhỏ.

Bên cạnh đó, ngân sách bổ sung cũng sẽ dành hơn 260 tỷ Yen để tài trợ cho chương trình kích cầu du lịch "Go To Travel".

Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ Thủ tướng Fumio nhằm đưa nền kinh tế nước này trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời hiện thực hóa cam kết tái phân bổ của cải xã hội thông qua tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Nhật Bản tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ Nhật Bản tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ

VTV.vn - Nhật Bản tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ mục tiêu là đưa lạm phát đạt mức 2% và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước