Nhật Bản xem xét tiếp nhận lao động giản đơn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/09/2016 18:19 GMT+7

VTV.vn - Nếu được thực hiện, đây sẽ là thay đổi đáng kể trong lĩnh vực lao động của Nhật Bản bởi từ trước đến nay.

Nhật Bản đang xem xét việc tiếp nhận lao động giản đơn người nước ngoài. Nếu được thực hiện, đây sẽ là thay đổi đáng kể trong lĩnh vực lao động của Nhật Bản bởi từ trước đến nay bởi nước này chỉ mở cửa cho người nước ngoài có trình độ hoặc công nhân kĩ thuật cao.

Trong cuộc thảo luận nhằm thống nhất chính sách trước khi đệ trình văn bản dự luật lên quốc hội, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản không thể tiếp tục trì hoãn việc tiếp nhận số lượng lớn lao động nước ngoài.

Hiện nay, dân số Nhật Bản đang lão hoá rất nghiêm trọng, kéo theo sự thiếu hụt lao động phổ thông ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Trước mắt, Nhật Bản sẽ thúc đẩy tiếp nhận lao động trong các ngành chăm sóc người già, xây dựng, y tế. Lao động giản đơn hiện nay hầu hết do người Nhật đảm nhận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước