Nhiều nước đề nghị Mỹ cân nhắc lại quan hệ với WHO

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/06/2020 06:13 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản ứng sau quyết định chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 31/5, Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Mỹ cân nhắc lại quyết định này.

Trong tuyên bố của mình, Liên minh châu âu EU cho rằng, WHO cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt các nỗ lực quốc tế đối phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt trong thời điểm này, khi COVID- 19 đã làm hơn 370.000 người thiệt mạng và trên 6 triệu người nhiễm bệnh.

Bà Virginie Battu, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu, phát biểu: "Liên minh châu Âu ủng hộ hợp tác quốc tế và các giải pháp đa phương. Đây là thời gian cho sự đoàn kết, cần tránh các hành động làm suy yếu sự hợp tác đa phương".

Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO với cáo buộc tổ chức này không thực hiện các cải cách mà Mỹ cho là rất cần thiết.

Trước đó, ngày 14/4, ông Trump tuyên bố Mỹ tạm dừng đóng góp tài chính cho WHO để chờ kết luận điều tra về phản ứng của WHO mà ông cho là đã không làm đủ để ngăn chặn dịch COVID-19.

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã "rót" cho tổ chức này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

Mỹ tuyên bố chấm dứt quan hệ với WHO Mỹ tuyên bố chấm dứt quan hệ với WHO

VTV.vn - Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, nước này chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước