Ông Frank-Walter Steinmeier trở thành Tổng thống Đức

Hồng Quang (Phóng viên thường trú VTV tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 08:01 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) chúc mừng tân Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 12/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã được bầu làm Tổng thống Đức ngay từ vòng bầu phiếu đầu tiên tại Quốc hội.

Tại Đức, Tổng thống là nguyên thủ quốc gia nhưng không tham gia điều hành đất nước. Tuy nhiên, đây vẫn là một chức vụ quan trọng của bộ máy chính trị Đức.

Ông Frank-Walter Steinmeier được bầu làm Tổng thống Đức không có gì bất ngờ. Chính trị gia 61 tuổi, của Đảng Dân chủ Xã hội trung tả, đã có nhiều năm kinh nghiệm và có uy tín cao trên chính trường Đức. Ông cũng đã từng là Phó Thủ tướng của bà Angela Merkel trong 2 năm và sau đó trong nhiều năm là bộ trưởng Ngoại giao Đức. Ông đã giành ¾ số phiếu ngay trong lần bầu phiếu đầu tiên.

Ông Frank-Walter Steinmeier đã cam kết chiến đấu đến cùng chống lại xu hướng dân túy và dân tộc chủ nghĩa tại Đức nên được các nước châu Âu cho là vị Tổng thống châu Âu đối trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Đức là người bảo vệ Hiến pháp và có quyền bác bỏ những luật lệ mà Quốc hội đã thông qua, thậm chí có quyền giải tán Quốc hội Đức. Việc ông trở thành Tổng thống cũng được coi là thắng lợi của Đảng Dân chủ Xã hội trước đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Thủ tướng Angela Merkel.

Thủ tướng Đức kêu gọi duy trì Eurozone Thủ tướng Đức kêu gọi duy trì Eurozone Ngoại trưởng Đức Gabriel lạc quan về các mối quan hệ với Mỹ Ngoại trưởng Đức Gabriel lạc quan về các mối quan hệ với Mỹ Đảng của Thủ tướng Đức thất bại tại cuộc bầu cử Nghị viện Đảng của Thủ tướng Đức thất bại tại cuộc bầu cử Nghị viện

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước