Pháp duy trì hiện diện quân sự tại Syria

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 06:03 GMT+7

Bà Florence Parly - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp tuyên bố Pháp sẽ vẫn duy trì sự hiện diện trong liên minh quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Ngày 20/12, phát biểu với hãng truyền hình CNews, bà Nathalie Loiseau thừa nhận IS đã yếu hơn bao giờ hết nhưng chưa hoàn toàn bị xóa sổ tại Syria và cuộc chiến nhằm tiêu diệt những hang ổ cuối cùng của IS vẫn cần phải được tiến hành.

Pháp hiện duy trì một lực lượng 1.000 nhân viên quân sự ở miền Bắc Syria với nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng địa phương đánh đuổi IS và ngăn không cho cuộc xung đột tại Syria lan rộng thêm.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập DMZ tại Syria Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập DMZ tại Syria Liên Hợp Quốc triển khai đợt viện trợ đặc biệt cho Syria Liên Hợp Quốc triển khai đợt viện trợ đặc biệt cho Syria Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước