Pháp không kích đợt 2 nhằm vào IS

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 11:33 GMT+7

Hai máy bay chiến đấu Rafale của Pháp cất cánh từ căn cứ Al-Dhafra ở Các tiểu vương quốc Arab (UAE) hỗ trợ các cuộc không kích. (Ảnh: AFP)

Đêm 25/9, các máy bay chiến đấu của Pháp đã tiến hành đợt không kích thứ 2 nhằm vào lực lượng Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, hai máy bay chiến đấu Rafal của nước này đã ném bom 4 cơ sở chứa các thiết bị quân sự của IS gần thành phố Faluja, phía Tây Thủ đô Baghdad, Iraq.

Trước đó, Pháp đã tiến hành đợt không kích đầu tiên nhằm vào IS ở Iraq hôm 19/9. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp còn tuyên bố nước này đang để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch không kích Lực lượng IS sang cả lãnh thổ Syria.

Pháp là một trong những nước đầu tiên cùng với Mỹ sẵn sàng không kích lực lượng Hồi giao cực đoan này. Việc một con tin của Pháp bị bắt cóc ở Algeria và bị một nhóm khủng bố có liên hệ với IS hành quyết hôm 25/9 đã càng củng cố quyết tâm chống IS của Chính phủ Pháp.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước