Pháp thông qua dự luật chống phát ngôn thù hận trên mạng

Mỹ Linh (PV Đài THVN tại Pháp)-Thứ tư, ngày 10/07/2019 19:51 GMT+7

VTV.vn - Đây là động thái nhằm cải thiện tình hình lan truyền bạo lực trên Internet và mạng xã hội tại Pháp trong thời gian vừa qua.

Trong bản báo cáo được trình bày tại Quốc hội Pháp được lấy từ số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, chỉ tính riêng năm 2018 đã có 163.723 nội dung bất hợp pháp trên Internet phải xử lý, gần 14.000 trường hợp liên quan đến thù hận và 8.000 nội dung liên quan đến phân biệt đối xử.

Điều luật Avia được dựa trên mô hình tương tự của Đức chú trọng vào hai biện pháp chủ yếu là các nền tảng và công cụ tìm kiếm sẽ có nghĩa vụ xóa nội dung bất hợp pháp trong vòng 24 giờ và hình phạt tiền nặng nhất lên tới 1,25 triệu Euro. Những nội dung được coi là thù hận hàng đầu là kích động báo lực, phân biệt chủng tộc và phân biệt tôn giáo.

Ngoài ra, văn bản dự luật này cũng cung cấp một loạt các ràng buộc mới cho các nền tảng như minh bạch về các phương tiện thực hiện kiểm soát và kết quả đạt được, tăng cường hợp tác với tư pháp và đặc biệt lưu ý đến đối tượng sử dụng là trẻ vị thành niên. Toàn bộ quá trình thực hiện sẽ được kiểm soát bởi hội đồng cấp cao về nghe nhìn.

Với 434 phiếu bầu, 33 phiếu chống và 69 phiếu trắng, dự luật Avia cũng nhận được sự đồng thuận của các đảng phái chính trị tại Thượng viện Pháp. 

UAE quy định trách nhiệm của người nổi tiếng trên mạng xã hội UAE quy định trách nhiệm của người nổi tiếng trên mạng xã hội

VTV.vn - Khi một người nổi tiếng trên mạng xã hội quảng cáo nhãn hàng nào đó, họ có phải chịu trách nhiệm gì? Đây vẫn là vấn đề mà các cơ quan chức năng hầu như còn bỏ ngỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước