Philippines sơ tán 12.000 dân do núi lửa phun trào

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 17/09/2014 05:00 GMT+7

Hình ảnh núi lửa Mayon. (Ảnh: News)

Chính quyền Philippines hôm 16/9 cảnh báo núi lửa Mayon có thể phun trào mạnh trong vài tuần tới, đồng thời sơ tán 12.000 người dân sống trong vòng bán kính 6km quanh chân núi lửa.

Những người sơ tán sẽ tạm trú trong những khu ở tạm trong khoảng thời gian có thể lên tới 3 tháng. Quân đội đã được triển khai tại khu vực này để ngăn chặn người dân trở về nhà.

Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn của Philippines Solidum thông báo đã nâng mức cảnh báo núi lửa Mayon phun trào từ mức 2 lên mức 3. Mức báo động 5 nghĩa là núi lửa sẽ phun trào.

Núi Mayon cao 2.460m nằm cách Thủ đô Manila khoảng 330 km về phía Đông Nam, là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines. Núi lửa này đã phun trào hơn 40 lần trong 400 năm qua. Lần phun trào mạnh nhất của núi lửa này vào năm 1841 đã làm 1.200 người thiệt mạng.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước