Số người nhập cư vào Đức đạt mức kỷ lục

Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/08/2017 08:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo Cục Thống kê Đức, dân số có nguồn gốc nhập cư ở Đức đã lên mức kỷ lục 18,6 triệu người vào năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do làn sóng di cư.

Cục Thống kê nước Đức cho biết, hơn 1/5 dân số là những người nhập cư thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai. Số người có quan hệ gia đình liên quan tới Trung Đông hoặc có nguồn gốc châu Phi đều tăng 1,5 lần kể từ năm 2011.

Năm 2015 và 2016, Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định mở cửa biên giới đón nhận hơn 1 triệu người di cư, chính điều này đã khiến một lượng lớn người di cư đến Đức trong 2 năm trở lại đây.

Biểu tình phản đối khuynh hướng chống nhập cư tại Đức Biểu tình phản đối khuynh hướng chống nhập cư tại Đức Đức muốn đẩy nhanh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp Đức muốn đẩy nhanh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp Ngày hội giao lưu cộng đồng người nhập cư tại Đức Ngày hội giao lưu cộng đồng người nhập cư tại Đức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước