Số người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu có thể hơn 6,9 triệu ca

Nguyễn Hà-Thứ bảy, ngày 08/05/2021 11:54 GMT+7

Hỏa tháng thi thể nạn nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đây là thông tin do Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME), thuộc Đại học Washington (Mỹ) cho biết.

Theo IHME, số người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu trong thực tế có thể là hơn 6,9 triệu ca - nhiều hơn gấp đôi so với số liệu được ghi nhận chính thức.

Nguyên nhân của sự chênh lệch số liệu này là vì nhiều trường hợp qua đời vì COVID-19 không được báo cáo do hầu hết các nước chỉ ghi nhận các ca tử vong tại bệnh viện, hoặc những người bệnh qua đời - đã được xác định mắc COVID-19.

Theo mô hình dự báo của đơn vị này, số người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu vào tháng 9 sẽ chạm mốc 9,4 triệu ca. Đến thời điểm đó, Ấn Độ sẽ vượt Mỹ, trở thành quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới.

Số phụ nữ tử vong vì COVID-19 tại châu Phi thấp hơn nam giới Số phụ nữ tử vong vì COVID-19 tại châu Phi thấp hơn nam giới

VTV.vn - Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại 28 quốc gia châu Phi cho thấy, phụ nữ chiếm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do COVID-19 thấp hơn so với nam giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước