Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (17/11 – 23/11)

PV-Chủ nhật, ngày 23/11/2014 12:50 GMT+7

Nghị quyết kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước có tranh chấp cùng nhau nỗ lực tìm giải pháp hòa bình thông qua COC. Ảnh: Hội nghị Đông Á diễn ra tại Myanmar tháng 10/2014. (Nguồn: AP)

Tuần qua, vụ IS sát hại con tin nười Mỹ và Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông và biển Hoa Đông... là những sự kiện được nhiều người quan tâm nhất.

1. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông và biển Hoa Đông

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 20/11 đã thông qua một loạt nghị quyết, trong đó có nghị quyết tái khẳng định sự cần thiết phải tìm giải pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, cho các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Nghị quyết mang mã số H.Res-714, do Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Eni Faleomavaega bảo trợ, đã được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nhất trí thông qua, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ và Quốc hội Mỹ đối với các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình và trên cơ sở các nguyên tắc luật pháp quốc tế đã được các nước công nhận đối với các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Nghị quyết lần nữa khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển và vùng trời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế.

2. Cộng đồng quốc tế lên án IS sát hại con tin người Mỹ

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên án việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố hành quyết nhân viên viện trợ nhân đạo người Mỹ Peter Kassig.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới hôm 16/11 đã ngay lập tức lên án việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố hành quyết nhân viên viện trợ nhân đạo người Mỹ Peter Kassig, người bị lực lượng này bắt cóc hồi tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù Chính phủ Mỹ còn đang xác minh tính xác thực của đoạn video hành quyết con tin Kassig, song phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Merkel hôm 16/11, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên án hành động man rợ của IS.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã lên án đây là hành động tàn bạo, đồng thời nhấn mạnh lập trường của Paris trong cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria.

3. Nhật Bản giải tán Hạ viện

Chiều 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử ngày 14/12.

Chiến dịch vận động tranh cử sẽ chính thức bắt đầu trên cả nước từ ngày 2/12.

Mục đích của ông Abe trong cuộc bầu cử lần này là đánh giá phản ứng của công chúng trước quyết định tăng thuế tiêu dùng trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu yếu kém của kinh tế Nhật Bản và thúc đẩy trở lại sự ủng hộ đối với chính sách Abenomics nhằm chấm dứt tình trạng giảm phát.

4. Người biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở Đặc khu hành chính

Sáng sớm 19/11, một nhóm nhỏ người biểu tình đã xông vào trụ sở cơ quan lập pháp của Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) qua lối cửa ngách, trong khi cảnh sát ngăn những người khác xông vào tòa nhà giữa lúc căng thẳng gia tăng sau một khoảng thời gian yên ắng.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi giới viên chức tòa án tìm cách giải tán một phần của trại biểu tình tại trung tâm thành phố - nơi người biểu tình đòi dân chủ chiếm đóng gần 2 tháng qua, trong khi phần lớn khu vực biểu tình chính này không bị ảnh hưởng.

5. Tình hình miền Đông Ukraine diễn biến xấu đi

Tại Ukraine, nguyên nhân của những căng thẳng giữa Nga và phương Tây, tình hình chiến sự ở khu vực miền Đông tiếp tục diễn biến xấu đi.

Các vụ nổ lớn và nã pháo đã làm rung chuyển sân bay Donetsk, bất chấp những nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc giao tranh vốn đang đe dọa lệnh ngừng bắn tại khu vực bất ổn này.

Nhiều vụ nã đạn pháo đã được ghi nhận tại khu vực gần sân bay chiến lược Donetsk. Trong khi đó, những tiếng nổ lớn không ngớt vang lên trong các cuộc đấu súng giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đòi li khai.

Quân đội Chính phủ và lực lượng đòi độc lập tại miền Đông Ukraine liên tiếp cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn đã đạt được tại Minsk (Belarus) hồi tháng 9, trong khi tình hình tại đây đang xấu đi nghiêm trọng sau cuộc bầu cử nhằm lựa chọn những người đứng đầu chính quyền và cơ quan lập pháp ở hai nước Cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk ngày 2/11 vừa qua.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev không muốn chiến tranh nhưng buộc phải chuẩn bị cho mọi tình huống và hiện quốc gia này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tổng lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước