Lệnh hạn chế đánh bắt cá thương mại ở các khu vực thuộc vịnh Thái Lan của Thái Lan, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2, nhằm bảo vệ hoạt động sinh sản của cá thu và đảm bảo thời gian cho cá con trưởng thành.
Theo đó, phạm vi hạn chế đánh bắt cá được áp dụng cho toàn khu vực rộng khoảng 26.400 km2, từ mũi bán đảo Khao Mong Lai của tỉnh Prachuap Khiri Khan đến huyện Don Sak của tỉnh Surat Thani.
Tiếp đó, từ ngày 16/5 đến ngày 14/6, lệnh hạn chế đánh bắt cá thương mại sẽ được áp dụng cho khu vực có diện tích khoảng 8.100 km2, từ mũi bán đảo Khao Mong Lai đến Hua Hin ở Prachuap Khiri Khan.
Trong giai đoạn này, chỉ những tàu thuyền nhỏ mới được phép đánh bắt cá trong khu vực quy định với các thiết bị sử dụng để đánh bắt phải được kiểm soát như không sử dụng lưới đánh cá dài hơn 2.500 mét và kích thước mắt lưới tối thiểu là 2,5 cm. Tàu đánh bắt phải có tổng trọng lượng dưới 10 tấn và có công suất động cơ dưới 280 mã lực.
Theo Bộ Thủy sản Thái Lan, quy định hạn chế đánh bắt hải sản ngoài khơi của nước này trong những năm qua đã mang lại hiệu quả cao, góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, giúp ngư dân nước này thu hoạch được nguồn hải sản chất lượng hơn với trữ lượng lớn hơn, thay vì tận diệt.
Trong năm 2023, các biện pháp này đã giúp gia tăng số lượng cá thu ở vùng vịnh Thái Lan, thể hiện rõ ở quy mô đánh bắt trong năm ngoái với ước tính khoảng 41.000 tấn, trị giá khoảng 92 triệu USD, cao hơn khoảng 6 triệu tấn so với sản lượng đánh bắt trong năm 2022.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!