Thêm một nhà máy của hãng dược phẩm Kobayashi bị thanh tra

Quỳnh Chi (Theo CGTN)-Chủ nhật, ngày 31/03/2024 20:39 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ Y tế Nhật Bản và chính quyền địa phương hôm 31/3 đã tiến hành thanh tra tại chỗ nhà máy của công ty dược phẩm Kobayashi ở quận Wakayama, phía Tây Nhật Bản.

Động thái trên diễn ra sau những lo ngại về sức khỏe do thực phẩm bổ sung men gạo đỏ - được gọi là "beni-koji" - do công ty dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản sản xuất.

Cuộc thanh tra được thực hiện theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) và chính quyền tỉnh Wakayama phối hợp thực hiện để điều tra nguyên nhân sâu xa đằng sau các vấn đề về sức khỏe được báo cáo.

Tính đến ngày 29/3, liên quan tới sản phẩm bổ sung men gạo đỏ của hãng dược phẩm có trụ sở tại Osaka này, 5 trường hợp tử vong và hơn 100 trường hợp nhập viện đã được báo cáo, trong khi có gần 700 người khác đang tìm kiếm tư vấn y tế hoặc dự định làm như vậy.

Sản phẩm được đề cập có tên Beni-koji Choleste Help - được quảng cáo có tác dụng làm giảm mức cholesterol LDL, sản xuất tại nhà máy Osaka của Kobayashi Pharmaceutical và đã đóng cửa vào tháng 12/2023.

Thêm một nhà máy của hãng dược phẩm Kobayashi bị thanh tra - Ảnh 1.

Thực phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty dược phẩm Kobayashi (Ảnh: AFP)

Nhà máy Wakayama ở thành phố Kinokawa - nơi thiết bị của nhà máy Osaka được di dời sau khi đóng cửa vào tháng 12/2023 - đã tham gia vào việc sản xuất nguyên liệu thô cho chất bổ sung.

Cuộc thanh tra này đánh dấu ngày kiểm tra thứ hai liên tiếp của MHLW sau chuyến thăm nhà máy Osaka hôm 30/3.

Theo MHLW và công ty Kobayashi, một thành phần ngoài ý muốn được gọi là "axit puberulic" có nguồn gốc từ nấm mốc xanh đã được phát hiện trong sản phẩm của công ty.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông tin chất này là một chất kháng khuẩn và chống sốt rét mạnh, có thể gây độc, nhưng tùy mức độ ăn phải có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc gây tổn thương thận. Chất bổ sung này có thể là nguyên nhân gây ra tử vong và những vấn đề sức khỏe, đồng thời cảnh báo số người bị ảnh hưởng có thể tăng lên.

Thêm một nhà máy của hãng dược phẩm Kobayashi bị thanh tra - Ảnh 2.

Cán bộ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vào nhà máy của Kobayashi Pharmaceutical để tiến hành thanh tra tra tại chỗ, ở thành phố Osaka, tỉnh Osaka, ngày 30/3 (Ảnh: AFP)

Kobayashi đã ra mắt sản phẩm Beni-koji Choleste Help vào tháng 2/2021, bán được khoảng 1 triệu gói hàng vào cuối tháng 2 năm nay.

Các vấn đề sức khỏe ngày càng nhiều đã làm gia tăng sự chỉ trích về phản ứng chậm chạp của Kobayashi Pharmaceutical, vì công ty này phải mất khoảng 2 tháng kể từ khi nhận được báo cáo về thiệt hại sức khỏe cho đến khi thông báo thu hồi tự nguyện.

Việc thu hồi tự nguyện các sản phẩm có chứa thành phần thực phẩm beni-koji của Kobayashi Pharmaceutical hiện đã mở rộng trên toàn quốc, ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm khác nhau bao gồm rượu sake, bánh kẹo, bánh mì và miso.

Các báo cáo trước đó cho thấy công ty đã cung cấp gạo lên men đỏ cho 52 nhà sản xuất.

Chưa tìm ra nguyên nhân gây tử vong trong thực phẩm chức năng Kobayashi của Nhật Chưa tìm ra nguyên nhân gây tử vong trong thực phẩm chức năng Kobayashi của Nhật

VTV.vn - Công ty dược Kobayashi vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe của người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước