Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tại Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/10/2019 06:00 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với tấm bản đồ chiến sự khu vực biên giới với Syria. (Ảnh: Hindustan Times)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo mở chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria.

Một sự kiện quốc tế đang thu hút sự quan tâm hàng đầu lúc này là chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Chiến dịch này đã bắt đầu, theo thông báo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Erdogan cho biết: Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và liên minh Quân đội Quốc gia Syria đã bắt đầu Chiến dịch ở miền Bắc Syria. Chiến dịch được thực hiện bất chấp nhiều cảnh báo rằng: Sự can thiệp quân sự của Ankara vào lãnh thổ Syria sẽ dẫn đến những rủi ro khó lường.

Trước hết cuộc chiến chống khủng bố sẽ bị suy yếu. Các lực lượng khủng bố cực đoan có cơ hội tập hợp lực lượng và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể hồi sinh.

Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập pháo kích các vị trí của người Kurd ở Đông Bắc Syria Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập pháo kích các vị trí của người Kurd ở Đông Bắc Syria

VTV.vn - Sáng nay (8/10), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã dồn dập pháo kích các vị trí của lực lượng người Kurd tại Đông Bắc Syria, giáp giới với nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước