Thông điệp Liên bang năm nay của Tổng thống Mỹ Joe Biden có gì khác biệt?

Huệ Anh-Thứ năm, ngày 29/04/2021 15:26 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Joe Biden cam kết xây dựng một chiến lược toàn diện để có thể nâng cao vị thế kinh tế nước Mỹ.

Sáng 29/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhân dịp tròn 100 ngày ông nhậm chức. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô hạn chế. Số lượng nghị sĩ tham gia phiên họp chỉ giới hạn trong danh sách vé mời tham dự. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng được thắt chặt tối đa để bảo đảm vụ bạo loạn tại Điện Capitol hồi đầu tháng 1/2021 sẽ không lặp lại.

Theo CNN, trong diễn văn Thông điệp Liên bang lần này, Tổng thống Joe Biden nhắc tới những thành tựu mà chính quyền ông đạt được sau 100 ngày tại nhiệm. Trong đó, thành công nhất là việc ký ban hành gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD và thay đổi nhiều chính sách của chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump.

Đã 100 ngày kể từ khi tôi tuyên thệ nhậm chức và dẫn dắt một quốc gia đang trong giai đoạn khủng hoảng do đại dịch - một cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden


Thông điệp Liên bang năm nay của Tổng thống Mỹ Joe Biden có gì khác biệt? - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Nguồn: Reuters)

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng hệ luỵ suy sụp của nền kinh tế được nhắc tới trong Thông điệp Liên bang chính là cơ sở để Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm kiếm sự đồng thuận cho đề xuất gói phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD. Kế hoạch Gia đình Mỹ (AFP) trị giá 1.800 tỉ USD nhằm phục vụ các chương trình như nghỉ thai sản có lương cũng được đề cập. Kế hoạch sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng con người, bao gồm chính sách chăm sóc trẻ em, sức khỏe, giáo dục và các chính sách hỗ trợ hộ gia đình.

Bên cạnh đó, ông Joe Biden cũng ca ngợi sự thành công trong kế hoạch triển khai tiêm chủng diện rộng trên nước Mỹ. Hơn 200 triệu liều vaccine đã được đưa đến tay người dân trên khắp các tiểu bang trong mục tiêu đưa nước Mỹ trở thành quốc gia miễn dịch cộng đồng sớm nhất có thể.

Thông điệp Liên bang năm nay của Tổng thống Mỹ Joe Biden có gì khác biệt? - Ảnh 3.

Hơn 200 triệu liều vaccine đã được đưa đến tay người dân trên khắp các tiểu bang tại Mỹ (Nguồn: Reuters)

"Tôi hứa sẽ tiêm 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân trong 100 ngày, nhưng thực chất chúng tôi đã cung cấp tới hơn 220 triệu mũi vaccine. Chúng tôi cung cấp vaccine cho gần 40.000 nhà thuốc và hơn 700 trung tâm y tế cộng đồng, nơi mà những người dân nghèo nhất cũng có thể đến và tiếp cận chúng" - Tổng thống Joe Biden chia sẻ, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người. các bạn. Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để làm những gì tốt nhất có thể.

Tổng thống Mỹ Joe Biden


Trong bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden cũng cam kết xây dựng một chiến lược toàn diện để có thể nâng cao vị thế kinh tế của Mỹ trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm khác biệt trong cách tiếp cận của ông Biden với Trung Quốc lần này, lại nằm trong lĩnh vực công nghệ. Mỹ theo đó sẽ tìm kiếm các nước đồng minh, như Nhật Bản hay Hàn Quốc để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và chuỗi cung ứng nhằm cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc.

Thông điệp Liên bang năm nay của Tổng thống Mỹ Joe Biden có gì khác biệt? - Ảnh 5.

Mỹ tuyên bố sẽ chống lại mọi hành vi thương mại không công bằng ảnh hưởng đến nước Mỹ (nguồn: CNBC)

Bên cạnh đó, chính quyền ông Joe Biden cũng ủng hộ một dự luật đầu tư 112 tỉ USD cho các nghiên cứu về công nghệ. 

"Trung Quốc và các quốc gia khác đang theo sát nước Mỹ. Chúng ta phải nhanh chóng phát triển và thống trị các sản phẩm và công nghệ tương lai"

Cũng theo ông Biden, "Mỹ sẽ chống lại mọi hành vi thương mại không công bằng ảnh hưởng đến nước Mỹ".

Mức thuế đối với những tầng lớp giàu có cũng sẽ tăng gần gấp đôi, từ 20% lên 39,6% như một phần của kế hoạch huy động tài chính cho các dự án mà ông Biden đề xuất. 

"Tôi sẽ không tăng bất kỳ loại thuế nào đối với những ai kiếm được ít hơn 400.000 USD. Tuy nhiên, đã đến lúc các tập đoàn lớn và những cá nhân trong danh sách 1% người giàu nhất nước Mỹ phải trả số thuế phù hợp với thu nhập".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước