Thủ lĩnh hàng đầu của IS bị tiêu diệt tại Afghanistan

Theo VOV-Thứ hai, ngày 27/08/2018 17:39 GMT+7

Thủ lĩnh Abu Saad Erhabi cùng 14 tay súng IS khác đã bị tiêu diệt ngày 26/8 tại khu vực Waziri Tangai, quận Khogyani. Ảnh: Pakistan News

VTV.vn - Thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Afghanistan cùng 14 tay súng khác bị tiêu diệt hôm 26/8.

Giới chức Afghanistan ngày 27/8 thông báo, thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong đợt tấn công tên lửa tầm xa do Liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu tiến hành nhằm vào một số cứ điểm của tổ chức khủng bố này tại tỉnh Nangarhar miền Đông đất nước.

Theo thông báo của quân đội Afghanistan, thủ lĩnh Abu Saad Erhabi cùng 14 tay súng IS khác đã bị tiêu diệt ngày 26/8 tại khu vực Waziri Tangai, quận Khogyani.

Ngoài ra, còn có 7 tay súng IS bị thương trong một đợt tấn công tại khu vực miền núi thuộc quận trên. Được biết, thủ lĩnh Erhabi là lãnh đạo IS thứ 4 tại Afghanistan bị tiêu diệt tại miền Đông Afghanistan từ giữa năm 2017 đến nay. Đây là khu vực thường xuyên diễn ra các vụ giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng khủng bố thời gian qua, khiến hàng nghìn người dân ở quận Khogyani phải di dời.

Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 25 người thiệt mạng Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 25 người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước