TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Taliban trỗi dậy mạnh mẽ nhất tại Afghanistan kể từ năm 2001

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 20:18 ngày 22/08/2018

VTV.vn - Nhiều báo chí phương Tây cho rằng, Taliban đang ở thế mạnh nhất tại Afghanistan trong 17 năm qua khi các cuộc tấn công của Taliban xảy ra thường xuyên hơn tại nước này.

Chỉ trong một tuần qua, phiến quân Taliban đã mở nhiều đợt tấn công quy mô lớn, đỉnh điểm là vụ tấn công vào thành phố chiến lược Ghazni, miền Đông Afghanistan, sát hại ít nhất 500 người. Các cuộc tấn công của Taliban xảy ra thường xuyên hơn tại quốc gia Nam Á này và có tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn.

Theo báo cáo thường niên của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, số dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công liều chết tại Afghanistan trong 6 tháng đầu năm 2018 cao ở mức kỷ lục với 1.692 dân thường thiệt mạng và 3.430 người bị thương. Đặc biệt, trong tổng số 5.122 nạn nhân thương vong kể trên, có tới 1.355 nạn nhân là trẻ em và 544 nạn nhân là phụ nữ. Tháng 7, có 232 dân thường thiệt mạng, 313 người bị thương. Các vụ đánh bom liều chết và những cuộc tấn công phức tạp là nguyên nhân gia tăng số thương vong thêm khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

Giới phân tích đánh giá, đây là khoảng thời gian bạo lực tồi tệ nhất tại Afghanistan trong nhiều năm trở lại đây. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến triển vọng hòa bình lâu dài cũng như thách thức chiến lược an ninh của Mỹ tại quốc gia này.

Taliban tấn công rocket nhằm vào Phủ Tổng thống Afghanistan Taliban tấn công rocket nhằm vào Phủ Tổng thống Afghanistan

VTV.vn - Ngày 21/8, phiến quân Taliban đã bắn ít nhất 9 quả rocket nhằm vào Phủ Tổng thống Afghanistan ở thủ đô Kabul.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tây Nguyên "gồng mình" chống hạn

VTV.vn - Khu vực Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô. Nắng nóng khiến nguồn nước ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh cũng như sản xuất nông nghiệp.