TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Afghanistan tuyên bố ngừng bắn với Taliban nhân lễ Eid al-Adha

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 11:31 ngày 20/08/2018

Giao tranh với phiến quân Taliban tại Afghanistan. (Ảnh: International Business Times)

VTV.vn - Ngày 19/8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã ra sắc lệnh ngừng bắn với Taliban nhân dịp Lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Sắc lệnh được đưa ra trong bối cảnh tình hình giao tranh căng thẳng nổ ra trong những ngày qua tại thành phố Ghazni, miền Trung Afghanistan. Phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani thông báo, lệnh ngừng bắn có điều kiện này bắt đầu từ ngày 20/8 và sẽ kéo dài chừng nào nhóm phiến quân Taliban vẫn còn tôn trọng việc thực thi. Văn phòng Tổng thống Afghanistan sau đó cho biết, lệnh ngừng bắn này có thể kéo dài 3 tháng, nhưng không nêu rõ liệu Taliban đã chấp nhận về nguyên tắc hay chưa. 

Trong thời gian qua, nhóm phiến quân Taliban đã phát động nhiều cuộc tấn công quy mô lớn tại Afghanistan. Mới đây nhất, vào đầu tháng 8, Taliban đã tấn công thành phố Ghazni trong 5 ngày. Những cuộc đụng độ giữa Taliban với các lực lượng an ninh Afghanistan đã làm ít nhất 466 người thiệt mạng, trong đó có 40 dân thường. 

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, từ đầu năm 2009 tới nay, đã có hơn 26.000 dân thường Afghanistan thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang.

Taliban đẩy mạnh tấn công sau lệnh ngừng bắn Taliban đẩy mạnh tấn công sau lệnh ngừng bắn

VTV.vn - Phiến quân Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và dân thường Afghanistan sau khi lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Eid al-Fitr hết hiệu lực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.