Thủ tướng Australia đề nghị giải tán Quốc hội và tổng tuyển cử sớm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/05/2016 20:36 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn ảnh: www.huffingtonpost.com.au)

VTV.vn - Ngày 8/5, ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã gặp Toàn quyền Peter Cosgrove để đề nghị giải tán lưỡng viện Quốc hội và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Lời đề nghị này đã được Toàn quyền Peter Cosgrove chấp thuận và cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/7.

Dự kiến, vào sáng mai (9/5), Toàn quyền Peter Cosgrove sẽ chính thức tuyên bố giải tán lưỡng viện Quốc hội, đánh dấu thời điểm khởi động cho chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 8 tuần, được xem là dài nhất trong 50 năm qua.

Giới phân tích nhận định, cuộc bầu cử lần này chủ yếu sẽ chứng kiến cuộc đua song mã giữa Liên đảng Tự-do Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Turnbull và Công đảng đối lập do ông Bill Shorten đứng đầu. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy hiện tỷ lệ cử tri ủng hộ hai bên là ngang nhau, do vậy cuộc bầu cử được cho là sẽ diễn ra khá khốc liệt với sự cạnh tranh cao.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước