Thúc đẩy hợp tác Indonesia - Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 13:58 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj (trái) và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi tại Jakarta hôm 5/1/2018. Ảnh: AP

VTV.vn - Sau chuyến thăm Thái Lan, ngày 5/1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đến Jakarta và có cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Indonesia đã nhất trí tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống khủng bố, tổ chức tội phạm và nguy cơ tấn công mạng.

Về thương mại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia hi vọng kim ngạch thương mại giữa nước này và Ấn Độ sẽ đạt 50 tỷ USD vào năm 2025.

Hiện Indonesia là một đối tác quan trọng của Ấn Độ trong cả lĩnh vực thương mại và chiến lược.

Chuyến thăm 3 nước Thái Lan, Indonesia và Singapore lần này của bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ nằm trong nỗ lực của New Delhi muốn tổ chức các cuộc tiếp xúc song phương trên nhiều lĩnh vực với các nước ASEAN theo khuôn khổ chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ.

Hội thảo ASEAN - Ấn Độ về kinh tế biển xanh: Từ khái niệm đến hành động Hội thảo ASEAN - Ấn Độ về kinh tế biển xanh: Từ khái niệm đến hành động Cơ hội hợp tác kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương Cơ hội hợp tác kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương Ấn Độ  - Động lực tăng trưởng mới của châu Á Ấn Độ - Động lực tăng trưởng mới của châu Á

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước