Thượng đỉnh EU - Nhật Bản: Thảo luận những vấn đề nảy sinh sau khi thực thi Hiệp định Thương mại tự do EU - Nhật

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 10:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Brussels dự Hội nghị thượng đỉnh EU - Nhật Bản lần thứ 26.

Lãnh đạo châu Âu và Thủ tướng Nhật Bản đã thảo luận về việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu - Nhật Bản, có hiệu lực từ đầu tháng 2 vừa qua.

Những vấn đề nảy sinh sau 3 tháng thực thi Hiệp định Thương mại tự do châu Âu - Nhật Bản đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh chiều qua. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ.

85% nông sản châu Âu, trong đó có rượu vang, đang dần được miễn thuế nhập khẩu vào Nhật Bản. Trong khi đó, sau giai đoạn chuyển tiếp, Nhật Bản cũng có thể bán ô tô vào thị trường châu Âu mà không phải chịu thuế.

Hội nghị thượng đỉnh châu Âu - Nhật Bản cũng đã rà soát việc thực thi hiệp định trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, viễn thông và vận tải. Hai bên đã bày tỏ quyết tâm chống lại chính sách bảo hộ mậu dịch, tuy không nhắc gì tới nước Mỹ.

Ngoài đề tài kinh tế, lãnh đạo châu Âu và Nhật Bản đã thống nhất một số vấn đề sẽ được đưa ra Hội nghị G20 sắp diễn ra tại Nhật Bản, trong đó có việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chống khủng bố và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

EU - Nhật Bản hợp tác cạnh tranh với Trung Quốc về mạng 5G EU - Nhật Bản hợp tác cạnh tranh với Trung Quốc về mạng 5G

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại châu Âu và Nhật Bản đã khởi động một dự án chung để phát triển mạng lưới di động công nghệ cao, kỳ vọng sẽ thay thế 5G.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước