Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích sau động đất ở Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 21:24 GMT+7

Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh: South China Morning Post)

VTV.vn - Sau trận động đất kinh hoàng tại Đài Loan, Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 58 nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên, đội cứu hộ đang phải đối mặt với nguy cơ từ những đợt dư chấn mới.

Hôm nay (9/2) đã là ngày thứ 3 kể từ sau khi thảm họa động đất xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 270 người khác bị thương.

Hai ngày sau khi trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra, hy vọng cứu sống những nạn nhân động đất mất tích vẫn le lói. Sáng nay, đội ngũ tìm kiếm cho biết phát hiện dấu hiệu của sự sống tại một trong những căn phòng của tòa chung cư Yun Tsui 12 tầng bị sập tại thành phố Hoa Liên.

Cùng ngày, nhà chức trách đã bắt đầu phá hủy hai tòa nhà bị sập, trong đó có khách sạn lâu đời Marshal, nơi ít nhất 5 người đã bị thiệt mạng.

Tham gia công tác cứu hộ tại Đài Loan, Trung Quốc còn có một nhóm chuyên gia từ Nhật Bản.

4 người thiệt mạng, 200 người bị thương sau trận động đất rung chuyển Đài Loan 4 người thiệt mạng, 200 người bị thương sau trận động đất rung chuyển Đài Loan

VTV.vn - Ngày 6/2, vào khoảng 23h50, một trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước