Trẻ em gốc Tây Phi ở New York bị kỳ thị vì Ebola

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/10/2014 17:20 GMT+7

Trẻ em gốc Tây Phi sống tại New York đang bị phân biệt đối xử, bởi những đứa trẻ khác cho rằng các em đến từ vùng dịch Ebola.

Đại dịch Ebola đã tới New York và người dân thành phố này đang phải sống trong sự sợ hãi tột độ. Nỗi ám ảnh tới mức, những người gốc Tây Phi, dù hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới Ebola cũng bị phân biệt đối xử.

Mới đây, hai học sinh gốc Phi tại một trường Trung học ở New York đã bị đánh đập, bởi những đứa trẻ khác cho rằng các em đến từ vùng dịch Ebola. "Ebola" và "châu Phi" là từ mà những người Mỹ gốc Phi đang sợ phải nghe nhất bởi nhiều người dân mặc định, không riêng nước nào, cứ châu Phi là có dịch Ebola.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước