Triển lãm Watches and Wonders 2023 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất đồng hồ

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 29/03/2023 06:27 GMT+7

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Watches and Wonders Geneve 2023, một trong những triển lãm thương mại đồng hồ lớn nhất, đã được khai mạc tại thành phố Geneve, Thụy Sĩ hôm 27/3.

48 thương hiệu đồng hồ xa xỉ nhất thế giới, trong đó có Rolex, Patek Philippe, Cartier... đã có những màn ra mắt sản phẩm mới đầy ấn tượng tại Triển lãm Watches and Wonders 2023 diễn ra từ 27/3 đến ngày 2/4.

Triển lãm Watches and Wonders 2023 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất đồng hồ - Ảnh 1.

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Triển lãm diễn ra sau hai năm các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ ghi nhận doanh thu cao kỷ lục. Xuất khẩu đồng hồ tăng vọt tới 31,2% vào năm 2021, sau khi doanh số bán hàng tại Mỹ và Trung Đông phục hồi mạnh mẽ. Ngoài ra, du lịch xa xỉ tới châu Âu sôi động trở lại vào năm 2022, sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, đã thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng thêm 11,4%, lên 24,8 tỷ Franc Thụy Sĩ (27,1 tỷ USD).

Triển lãm Watches and Wonders 2023 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất đồng hồ - Ảnh 2.

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo thống kê của Liên đoàn ngành đồng hồ Thụy Sĩ, xu hướng tăng trưởng vẫn tiếp tục duy trì trong năm nay. Chỉ riêng hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đồng hồ của nước này đã tăng thêm 10,6%.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Jean-Frederic Dufour, Chủ tịch Quỹ Watches and Wonders Geneve, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của triển lãm đối với ngành chế tạo đồng hồ.

Triển lãm Watches and Wonders 2023 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất đồng hồ - Ảnh 3.

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Giới chuyên gia bày tỏ lạc quan trước sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất đồng hồ trong những năm qua, nhưng cũng tỏ ra thận trọng trước tình trạng hỗn loạn của ngành ngân hàng hiện nay. Tình trạng này gợi lại những ký ức buồn về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 - 2009 tác động tiêu cực tới lĩnh vực sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ. Sau việc hàng loạt ngân hàng phá sản tronng năm 2008 kéo theo cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ đã giảm 22,3% trong năm 2009, thậm chí cao hơn cả mức sụt giảm trong năm 2020, khi đại dịch COVID-19 hoành hành.

Triển lãm Watches and Wonders 2023 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất đồng hồ - Ảnh 4.

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Thierry Stern, chủ nhân của thương hiệu đồng hồ lâu đời Patek Philippe, cho rằng tình hình hiện nay có thể không tác động tiêu cực như cuộc khủng hoảng năm 2008 - 2009. Dù vậy, hiện thương hiệu này vẫn gặp nhiều khó khăn.

Triển lãm Watches and Wonders 2023 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất đồng hồ - Ảnh 5.

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong khi đó, doanh nhân Jerome Lambert, Giám đốc điều hành thương hiệu xa xỉ Richemont, chủ sở hữu các thương hiệu đồng hồ Cartier, Piaget và IWC, thừa nhận, tình trạng sụt giảm nhu cầu mua sắm đồng hồ trong năm 2009 "rất nhanh và rất nghiêm trọng". Tuy nhiên, đó là một bài học lớn đối với các nhà sản xuất, kinh doanh mặt hàng thời trang này và họ đã rút ra được kinh nghiệm quý báu để tránh lặp lại kịch bản tương tự.

Triển lãm Watches and Wonders 2023 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất đồng hồ - Ảnh 6.

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tại triển lãm năm nay, chiếc đồng hồ IWC Ingenieur Automatic 40 được đánh giá là đắt nhất với khả năng chống nước, chống sốc và được định giá trị lên đến 4 triệu USD.

Thụy Sĩ: Giá trị xuất khẩu đồng hồ tăng năm thứ ba liên tiếp Thụy Sĩ: Giá trị xuất khẩu đồng hồ tăng năm thứ ba liên tiếp

VTV.vn - Mặc dù năm 2019 doanh số bán hàng giảm mạnh ở Hong Kong (Trung Quốc), song các công ty sản xuất đồng hồ đã kết thúc năm 2019 vô cùng tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước