Triển vọng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/03/2019 06:08 GMT+7

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Livemint)

VTV.vn - Nga đã có phản ứng đầu tiên sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố báo cáo kết quả cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Ngày 25/3, Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tái khẳng định Nga không can thiệp bầu cử Mỹ.

Ông Dmitry Peskov cho biết mặc dù ông chưa nhìn thấy bản báo cáo của Mỹ song nhấn mạnh lập trường dựa trên nguyên tắc của Nga về vấn đề này luôn rõ ràng: Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, trong đó có Mỹ.

Cũng theo ông Dmitry Peskov, Nga vẫn chờ đợi Mỹ có bước đi đầu tiên nhằm khôi phục quan hệ song phương.

Công tố viên đặc biệt hoàn tất điều tra nghi vấn quan hệ giữa ông Trump và Nga Công tố viên đặc biệt hoàn tất điều tra nghi vấn quan hệ giữa ông Trump và Nga

VTV.vn - Cuộc điều tra đã mất gần 2 năm để hoàn thành, mặc dù vậy vẫn chưa rõ bản báo cáo sẽ được công khai cho công chúng biết bao nhiêu phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước