Trung Quốc: Chất lượng không khí tại 338 thành phố được cải thiện

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/06/2016 10:44 GMT+7

Khách du lịch đeo khẩu trang khi chụp ảnh tại Quảng trường Thiên An Môn vì khói bụi ô nhiễm dày đặc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chất lượng không khí tại 338 thành phố của Trung Quốc đã được cải thiện trong tháng 4 và tháng 5.

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc hôm qua (14/6) cho biết, chỉ số trung bình PM2.5 (chỉ số hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 µm) tính theo năm tại 338 thành phố này đã giảm trong 2 tháng qua.

Theo số liệu của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc, chỉ số PM2,5 trung bình trong tháng 4 tại các thành phố là 42 µg/m3 không khí và trong tháng 5 là 38 µg.

338 thành phố tại Trung Quốc cũng ghi nhận 25 ngày có chất lượng không khí tốt trong cả tháng 4 và 5. Trong đó, các thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam và Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đứng đầu danh trong danh sách 74 thành phố lớn sạch nhất tại Trung Quốc.

Trong khi đó, tỉnh Hà Bắc có nhiều thành phố nằm trong top 10 khu vực ô nhiễm nhất tại Trung Quốc trong 2 tháng qua.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước